Hà Tĩnh: Chủ trại lợn "bức tử" đồng lúa đồng ý bồi thường cho ND

Quỳnh Nga Thứ tư, ngày 07/06/2017 09:07 AM (GMT+7)
Liên quan tới vụ việc "Trại lợn bức tử cánh đồng lúa" tại Hà Tĩnh mà Dân Việt đã thông tin, vừa qua, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với trại lợn của hợp tác xã (HTX) 27/7.
Bình luận 0

Ngày 1.6, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã có bài phản ánh “Trại nuôi lợn bức tử cánh đồng lúa” phản ánh về việc người dân ở xóm Nam Sơn và xóm Hòa Bình xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phải chịu thiệt hại nặng nề bởi trại lợn của HTX 27/7 xả thải trực tiếp ra cánh đồng Rành Rành khiến nhiều diện tích lúa của người dân vào thời kỳ thu hoạch bị chết trắng.

Sau khi báo đăng, chiều 5.6, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh về kiểm tra trang trại lợn này. Qua kiểm tra tại trại nuôi lợn của HTX 27/7, cơ bản lợn trong chuồng đã được xuất hết. Về hệ thống xử lý môi trường trại lợn này có 6 bể chứa thải, tuy nhiên hệ thống biogas cơ bản đã bị hỏng.

img

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra hệ thống xử lý chất thải trại nuôi lợn HTX 27/7

Phân trần về việc này, ông Hoàng Trọng Cường - Chủ nhiệm HTX 27/7 nói: “Lúc đầu trang trại của chúng tôi có quy mô 600 con, tuy nhiên 2 năm trở lại đây, trại lợn tăng quy mô lên 1.200 con/lứa dẫn đến việc có phần quá tải trong xử lý chất thải, còn hệ thống bể biogas vừa bị hỏng xong”.

Theo đánh giá của một số thành viên trong Đoàn kiểm tra, HTX 27/7 đã xử lý chưa triệt để hệ thống chất thải của mình.

Ông Võ Hồng Hải - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Chủ nhiệm HTX 27/7 trước khi nuôi lứa lợn mới cần xử lý triệt để chất thải đã thải ra môi trường trong thời gian qua. Bên cạnh đó, HTX cần gấp rút nâng cấp, sữa chữa hệ thống biogas cũng như cần xem xét đánh giá tác động môi trường khi nâng quy mô trại từ 600 lên 1.200 con/lứa.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Công Trình - Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà cho biết: Sau nhiều lần làm việc, ông  Cường đã đồng ý bồi thường cho những hộ dân bị thiệt hại trong vụ mùa Đông Xuân 2017 do thiệt hại từ việc trại lợn xả thải với mức 1,8 tạ/sào.

Mặc dù ông Cường đã nhận trách nhiệm khi xả thải trực tiếp ra môi trường khiến nhiều diện tích lúa của người dân bị thiệt hại nặng nề, tuy nhiên ông Trình vẫn tỏ ra lo lắng: “Hai năm nay, vụ mùa nào chúng tôi cũng đau đầu với việc trại nuôi lợn của HTX 27/7 gây ô nhiễm. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chưa xử lý triệt để, cái cần thiết bây giờ là trách nhiệm của HTX 27/7 với cộng đồng, cần xử lý triệt để khâu xử lý chất thải để không tiếp tục gây thiệt hại cho nông dân”.

Được biết vào tháng 7.2017, HTX 27/7 dự kiến sẽ nuôi lứa lợn mới với quy mô 1.000 con/lứa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem