Hải Phòng: Phát hiện sai phạm, cán bộ phường bị dọa giết

Trần Phượng Chủ nhật, ngày 14/04/2019 09:11 AM (GMT+7)
Ngay sau khi lập biên bản vụ việc cố tình vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại khu đất nông nghiệp chân núi Vọ ( thuộc tổ dân phố số 5, phường Phù Liễn), ông Trần Thành Tiến - Chủ tịch UBND phường Phù Liễn, quận Kiến An đã bị đe dọa.
Bình luận 0

Thời gian vừa qua, Báo Dân Việt nhận được phản ánh của bạn đọc về hiện tượng lấn chiếm đất nông nghiệp ở khu vực chân núi Vọ.

Để rộng đường dư luận PV đã tìm hiểu sự việc và được biết, phần diện tích nêu trên là diện tích mặt nước, không cấy hái ở cạnh khu mộ tự phát của địa phương, có diện tích khỏang 1.000 m2 đã được xây quây tường bao. Bên trong tường bao có hiện tượng bơm bùn tràn hết mặt, thay đổi toàn bộ hiện trạng trước đó. 

img

Khu đất được xác địmh có vi phạm

Ngày 10.4, trao đổi về sự việc nêu trên với PV Báo Dân Việt, ông Trần Tiến Thành, Chủ tịch UBND phường Phù Liễn cho biết: "UBND phường đã nắm bắt được nội dung vụ việc. Ngay khi phát hiện sai phạm tại khu đất nêu trên, tổ công tác của địa phương đã tiến hành lập biên bản vụ việc vi phạm".

Tuy nhiên, ngay sau khi lập biên bản sai phạm về khu đất nêu trên Chủ tịch phường và cán bộ địa chính phường liên tục bị chửi bới thậm tệ và dọa giết. Thậm chí các đối tượng gây rối còn đến tận nhà Chủ tịch phường, không gặp ông Tiến ở nhà, đối tượng nhắn với mẹ của ông Tiến “thằng nọ, thằng kia, bảo nó làm vừa không sẽ bị giết”. Tuy nhiên, UBND phường chưa báo cáo vụ việc với UBND quận và bản thân ông Tiến cũng chưa báo cáo chính thức về việc bị đe dọa.

img

Khu đất đang bị thay đổi hiện trạng

Ngày 11.4, trao đổi với PV, bà Phạm Thúy Anh, cán bộ địa chính phường Phù Liễn cho biết: "Mấy ngày nay, lãnh đạo, cán bộ phường và ngay cả bản thân bà Anh liên tục bị đe doa nên tâm lý rất lo lắng khi công tác tại địa phương. Hiện tại, tôi đã báo cáo sự việc bị dọa giết với công an phường Phù Liễn, quận Kiến An, Hải Phòng".

Theo hồ sơ UBND phường Phù Liễn cung cấp, trước đó vào ngày 28.3.2019, tại khu đất nông nghiệp cạnh núi Vọ, Tổ dân phố Đồng tử 5, đoàn công tác phường Phù Liễn tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về việc tự ý hút bùn, san lấp mặt bằng trên đất nông nghiệp với diện tích khoảng 800 m2.

Tại hiện trường vụ việc, chủ vi phạm vắng mặt. UBND phường đã yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm ngừng việc tự ý san lấp mặt bằng và trả lại hiện trạng ban đầu. Biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng bằng hình thức tháo dỡ bờ be để bùn trôi, gạt bùn đã san lấp, trả lại hiện trạng ban đầu.

Chưa đầy nửa tháng sau, ngày 9.4 nhiều người lại tiếp tục cố tình bơm bùn, san lấp mặt bằng tại khu đất đã vi phạm nêu trên. Đoàn công tác phường phát hiện và lập biên bản vi phạm và cũng đã yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành động ngang nhiên nêu trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem