Kon Tum: Một người tâm thần mất tích trong lúc xã di dời dân

Đình Văn Thứ sáu, ngày 30/10/2020 16:36 PM (GMT+7)
Trưa nay (30/10), trong lúc xã Ngọc Yêu (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) di dời dân để tránh mưa lũ do hoàn lưu bão số 9, bà Y Hrúi bị tâm thần, đã bỏ đi khỏi nhà và mất tích.
Bình luận 0

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Kon Tum, người mất tích là bà Y Hrúi (bị tâm thần, trú thôn Tam Rin, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông). Cơ quan chức năng nhận định bà bỏ đi khỏi nhà trong lúc xã di dời dân, trong khoảng thời gian từ 12h - 13h30 ngày 30/10. Ngoài ra, một người dân ở xã Đăk Pét, huyện Đắk Glei bị thương nhẹ do tôn rơi trúng đầu.

Bắc Tây Nguyên: Kon Tum đã có người mất tích, gần 2.500 căn nhà các tỉnh bị thiệt hại - Ảnh 1.

Kon Tum có gần 1.800 căn nhà bị thiệt hại. Ảnh Đắc Vinh

Kon Tum có 1.792 căn nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng (trong đó, tốc mái, hư hỏng và sạt lở là 616 căn), 1.052 hộ phải di dời khẩn cấp, trên 4.420ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.

Tại Bắc Tây Nguyên, Kon Tum là tỉnh thiệt hại nặng nhất về giao thông. Các tuyến quốc lộ 24, quốc lộ 14C, quốc lộ 40, quốc lộ 40B, đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh, đường tỉnh lộ 675, 677, các tuyến đường liên huyện, liên xã ở các huyện Đăk Glei, KonPlông, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Kon Rẫy... bị sụt taluy dương, taluy âm hàng chục vị trí với khối lượng khoảng 148.360m3, 29 cái cầu, 14 cái cống bị hư hỏng, hơn 228 điểm bị sạt lở gây ách tác giao thông... Tổng thiệt hại do bão số 9 gây ra tại Kon Tum lên đến hơn 369 tỷ đồng.

Bắc Tây Nguyên: Kon Tum đã có người mất tích, gần 2.500 căn nhà các tỉnh bị thiệt hại - Ảnh 2.

Chị Trần Thị Thu Duyên, nạn nhân bị thương trong bão ở Gia Lai, đang điều trị tại bệnh viện tỉnh. Ảnh: Văn Thành

Tại Gia Lai, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Hoan cũng đã ký báo cáo thiệt hại tính đến ngày 30/10, gửi lên UBND tỉnh. Gia Lai đã có một người tử vong do bão số 9, đó là anh Puih Pyan (30 tuổi, tạm trú làng Lang, phường Chi Lăng, TP.Pleiku. Anh Pyan bị nạn do mảng tường chắn trên mái nhà rớt trúng đầu. 

Ngoài ra, tỉnh cũng có một người bị thương là chị Trần Thị Thu Duyên (20 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú ở phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai). Trong lúc đi bộ dưới bão, bức tường dài 30m, cao 2m đổ sập toàn bộ, đã đè lên người chị Duyên. Nạn nhân bị vỡ xương chậu, gãy 3 ngón chân, không nhận diện được người thân. Hiện, bệnh nhân đang được y bác sĩ theo dõi cột sống và đầu.

Gia Lai có 15 căn nhà sập hoàn toàn, 687 căn nhà tốc mái, hơn 2.000 ha cây lúa, mía, hoa màu các loại bị ngã đổ, thiệt hại. Nhiều Trạm y tế, trường học, công trình thủy lợi cũng bị ảnh hưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem