Lâm Đồng: 3 loài thông được bình tuyển cây trội

Thứ ba, ngày 04/12/2012 14:21 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ba loài thông quý hiếm được bình tuyển gồm thông đỏ, thông 2 lá dẹt và thông 5 lá, cùng có mặt ở khu vực rừng đầu nguồn Đa Nhim thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Bình luận 0

Ngày 2.12, Ban quản lý rừng đầu nguồn Đa Nhim cho biết: Ngay sau khi bình tuyển, Ban đã tiến hành khoanh vùng và triển khai các biện pháp quản lý và bảo vệ một cách chặt chẽ hơn.

Ngoài thông 5 lá và thông 2 lá dẹt được phát hiện từ lâu, cũng trên vùng rừng thuộc khu vực rừng đầu nguồn Đa Nhim, địa phận 3 xã Đạ Sar, Đạ Nhim và xã Lát của huyện Lạc Dương, một quần thể thông đỏ quý hiếm khoảng 20 cây sinh trưởng tự nhiên (cây lớn nhất có chiều cao lên đến 30m), được các kỹ sư lâm nghiệp của Ban phát hiện trong thời gian gần đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem