Nhà nghiêng nứt, chính quyền yêu cầu di dời, dân kiên quyết ở lại

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 31/10/2017 09:11 AM (GMT+7)
Nhà bị nghiêng và nứt, chính quyền địa phương yêu cầu di dời khẩn cấp nhưng 122 người dân sống ở gần mé sông chợ Vĩnh Long vẫn kiên quyết ở lại.
Bình luận 0

Sống trên miệng "hà bá"

Hiện nay, dãy nhà gần mé sông chợ Vĩnh Long (đoạn từ giáp nhà lồng chợ cá đến bến tàu khách TP.Vĩnh Long thuộc phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) bị nghiêng lệch về phía bờ sông một góc khá lớn. Nhiều người dân sống ở đây cho biết, không chỉ bị nghiêng, bên trong phần lớn các căn nhà còn xuất hiện các vết nứt lớn.

Tình trạng trên xuất hiện đã gần 1 năm nay, khiến nhiều người đi ngang qua ai cũng thấy sợ.

Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, dãy nhà có nguy cơ sạt lở cao trên có 24 hộ dân sinh sống, với 122 nhân khẩu. Ngành chức năng địa phương đã nhiều lần họp dân, có thông báo về việc khẩn trương di dời nơi ở, hàng hóa và không kinh doanh tại khu vực trên nhưng người dân không chấp thuận.

img

Dãy nhà dân sống ở gần mé sông chợ Vĩnh Long đang đứng trước nguy cơ sạt lở cao. Ảnh Huỳnh Xây

Sở dĩ phần lớn các hộ dân không đồng ý di dời đi là vì họ cho rằng, nguyên nhân gây ra vụ nghiêng, nứt nhà là do dự án xây dựng kè đã triển khai từ đầu năm 2017 và chưa có giải pháp khắc phục thiệt hại thoả đáng.

“Trước đây, toàn bộ dãy nhà chợ này không có dấu hiện nghiêng, nứt. Từ đầu năm 2017, khi công trình xây dựng kè chống sạt lở thực hiện thì bắt đầu dãy nhà xuất hiện nhiều vết nứt và nghiêng hẳn về phía bờ sông.

Chúng tôi đã sinh sống, kinh doanh hàng hoá ở đây hàng chục năm nay, giờ bắt chúng tôi di dời nhưng lại không nói rõ nguyên nhân và chưa có phương án bồi thường cụ thể”- ông Lê Vĩnh Hiệp, ngụ ở phường 1, TP.Vĩnh Long cho biết. 

Bà Vương Kim Muỗi, cùng ngụ tại phường 1, TP.Vĩnh Long chia sẻ: “Kể từ khi sự cố xảy ra, công trình kè cũng tạm ngưng thi công cho đến nay đã gần 1 năm. Nhiều đêm, tôi không dám ngủ, khi nghe có tiếng động là phải thức để canh, lỡ có chuyện gì còn trở tay kịp thời. Dù biết đang sống trên miệng “hà bá”, nguy hiểm nhưng chúng tôi cũng đành chọn giải pháp “cố thủ” chờ đợi phương án giải quyết”.

Cương quyết xử lý, tránh hậu quả khó lường

Theo phóng viên tìm hiểu, khoảng giữa năm 2016, dãy nhà chợ Vĩnh Long đã có hiện tượng nghiêng về phía khu vực bờ sông. Từ đó, lãnh đạo UBND TP. Vĩnh Long có báo cáo việc này về UBND tỉnh. Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, dự án kè chống sạt lở bờ sông khu vực chợ Vĩnh Long đã được triển khai thực hiện từ ngày 24.1.2017.

Dự án trên dự kiến hoàn thành trong 60 ngày, với tổng vốn đầu tư trên 2,3 tỷ đồng. Theo đó, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Vĩnh Long, đơn vị thi công là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vĩnh Long thực hiện. Tuy nhiên, khi công trình hoàn thành khoảng 80% thì UBND thành phố chỉ đạo tạm ngưng công trình.

img

Nhà ông Lê Vĩnh Hiệp bị nghiêng, nứt. Ảnh Huỳnh Xây

Về nguyên nhân tạm dừng dự án, ông Nguyễn Trọng Hòa – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Vĩnh Long cho biết: “Trong quá trình triển khai dự án, lượng nước, cát bơm vào tác động mạnh phía dưới làm nền đất nhão đi, đây là nguyên nhân chính làm cho nhà dân bị nghiêng, nứt. Nếu tiếp tục thi công, lượng cát, đá đổ vào nữa sẽ làm cho nền đất quá tải nên chỉ đạo cho tạm dừng”.

Được biết, sau khi xảy ra tình trạng không mong muốn trên, UBND TP. Vĩnh Long đã lập tổ kiểm tra và đã chỉ ra nhiều sai sót của các đơn vị như: tư vấn, giám sát, thiết kế, chủ đầu tư,... Theo đó, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tổ chức kiểm điểm tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mặc dù ngành chức năng địa phương có chủ trương di dời dân, thế nhưng phương án di dời cụ thể vẫn chưa có. “Nguyên nhân là phải chờ phê duyệt giá đất cụ thể, từ đó mới công bố giá bồi thường phần đất cho người dân. Về nơi người dân nhà chợ Vĩnh Long di dời đến vẫn còn vướng việc đấu giá tài sản và chờ giải phóng mặt bằng” – ông Hoà thông tin.

Hiện nay, cơ quan chức năng TP.Vĩnh Long đang ngày đêm khảo sát, theo dõi khu vực sạt lở để kịp thời ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Ông Võ Quốc Thanh - Phó giám đốc Sở KHĐT tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh đã thuê đơn vị tư vấn khảo sát nhà ở tại khu vực gần mé sông chợ Vĩnh Long, kết quả cho thấy khu vực trên đã hở hàm ếch và đi sâu vào bên trong chợ. Quan điểm của ngành chức năng tỉnh là cương quyết giải quyết vấn đề này, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem