Từ xe rác đầu ngõ đến dự án sống xanh vì môi trường

Thế Hiển Thứ tư, ngày 21/02/2024 06:00 AM (GMT+7)
Hơn 200.000 người theo dõi trên mạng xã hội, 600 tấn rác tái chế, cùng hàng chục nghìn cây xanh được gieo trồng là những con số ấn tượng mà Dự án vì môi trường Green Life đã mang đến, góp phần khuyến khích lối sống xanh đến với cộng đồng.
Bình luận 0

Green Life là dự án phi lợi nhuận vì môi trường được thành lập bởi anh Hoàng Quý Bình (SN 1995) - Cựu sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội. Dự án được thành lập với mục tiêu khuyến khích người dân phân loại rác tại nhà, giảm rác và sống xanh hơn. Các hoạt động đáng chú ý của dự án bao gồm: Đổi giấy lấy cây, thu gom pin đã qua sử dụng, tái chế lịch cũ,... đã thu hút đông đảo mọi người tham gia.

Từ xe rác đầu ngõ đến dự án sống xanh vì môi trường- Ảnh 1.

Dự án Green Life với thông điệp sống xanh đến với mọi người.

Được thành lập từ năm 2018, trải qua 6 năm tổ chức và vận hành, Dự án Green Life đã để lại ấn tượng với nhiều chiến dịch, sự kiện thu gom rác. Ít ai biết được rằng, điểm khởi đầu của dự án xuất phát từ xe rác đầu ngõ của Anh Hoàng Quý Bình (SN 1995, TP. Hà Nội) - Nhà sáng lập Green Life cho biết:

“Câu chuyện bắt đầu từ xe rác ở đầu ngõ nhà tôi, mỗi khi tôi đi qua đều thấy rác chất đống, chưa phân loại. Điều này dẫn tôi đến suy nghĩ phải làm sao để mọi người có ý thức phân chia các loại rác trước khi vứt đi. Điều này rất quan trọng, vì có những loại rác có thể tái chế, giúp giảm tải lượng rác thải ra môi trường trong bối cảnh ô nhiễm trầm trọng. Từ đó, Green Life được hình thành và bắt đầu sứ mệnh lan tỏa lối sống xanh”.

Từ xe rác đầu ngõ đến dự án sống xanh vì môi trường- Ảnh 2.

Anh Hoàng Quý Bình chia sẻ về Green Life tại iMap Vietnam - Sự kiện vinh danh doanh nghiệp tạo tác động xã hội Việt Nam.

Thời gian đầu khi dự án được tổ chức, anh Bình cùng các cộng sự gặp phải không ít khó khăn từ kinh nghiệm vận hành đến các nguồn lực về kinh tế. Dù vậy, những nỗ lực thay đổi nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về bảo vệ môi trường đã trở thành động lực để các thành viên tiếp tục sứ mệnh quan trọng. Các sự kiện của dự án thường được tổ chức tại các trường học, trung tâm thương mại, từ đó, thu hút được sự chú ý và tham gia của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên.

Từ xe rác đầu ngõ đến dự án sống xanh vì môi trường- Ảnh 3.
Từ xe rác đầu ngõ đến dự án sống xanh vì môi trường- Ảnh 4.

Dự án đã đón nhận sự tham gia của nhiều bạn trẻ, trong đó có thế hệ trẻ em.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh (quận Ba Đình, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Bình thường khi có rác thải, tôi thường chỉ cho vào túi rồi vứt vào thùng rác. Kể từ khi biết đến hoạt động của các bạn tại Green Life, tôi dần hình thành thói quen phân loại rác trong gia đình. Trước khi vứt rác, tôi sẽ lọc ra những chai nhựa, vỏ hộp sữa, bìa giấy, pin để mang đến chương trình đổi giấy lấy cây. Hoạt động này không chỉ tạo thói quen bảo vệ môi trường, mà còn giúp tôi mang về những chậu cây nhỏ xinh rất đáng yêu”.

Từ xe rác đầu ngõ đến dự án sống xanh vì môi trường- Ảnh 5.
Từ xe rác đầu ngõ đến dự án sống xanh vì môi trường- Ảnh 6.

Các bước trong quy trình đổi giấy lấy cây tại 1 trong hơn 600 sự kiện mà dự án đã tổ chức.

Với những chai nhựa, vỏ hộp sữa và các loại rác có thể tái chế khác, khi được thu lại, Green Life sẽ tiến hành vận chuyển đến các đơn vị xử lý, tái chế rác như Công ty TNHH JP Corelex Vietnam, tái chế giấy vụn thành giấy ăn, giấy vệ sinh, cũng như để tạo ra các sản phẩm tái chế an toàn khác. Theo anh Bình, chính việc tạo ra “một cuộc đời mới” cho rác là một hành động bảo vệ môi trường vô cùng thiết thực.

Từ xe rác đầu ngõ đến dự án sống xanh vì môi trường- Ảnh 7.
Từ xe rác đầu ngõ đến dự án sống xanh vì môi trường- Ảnh 8.

Green Life vinh dự nhận được nhiều giải thưởng uy tín tại Việt Nam.

Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, Green Life đã mang về nhiều thành tích nổi bật. Trong số đó phải kể đến: Giải nhất chương trình “Hội làng 2020: Thanh niên kiến tạo và thế hệ bình đẳng” do Trung tâm Nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS), Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Đại sứ quán Ireland vừa tổ chức; Giải Ba hạng mục Mô hình quản lý, giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có sự tham gia của cộng đồng tại cuộc thi Cuộc thi Greentech - Sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2020;...

Chị Trần Thùy Dương (Cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân) - Thành viên Dự án Green Life bày tỏ mong muốn về hành trình thay đổi nhận thức của cộng đồng: “Hy vọng với những giá trị mà các thành viên trong dự án mang đến, mọi người sẽ bắt đầu có lối sống vì môi trường ngày hôm nay bằng những hành động nhỏ. Bắt đầu từ việc phân loại rác thải, tôi tin rằng theo thời gian nó sẽ mang đến những tác động tích cực cho môi trường sống của chúng ta”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem